Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Nhật về vấn đề "phụ nữ mua vui"

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng Nhật Bản đang cố coi nhẹ việc quân đội nước này ép buộc phụ nữ châu Á phục vụ như nô lệ tình dục trong thời chiến.
Theo Kyodo, trong một cuộc phỏng vấn được phát tại Trung Quốc hôm 1/7, một ngày trước chuyến thăm Seoul lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ trích Nhật Bản về các vấn đề lịch sử trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ II.
Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bà Park Geun-hye nói rằng Chính quyền Nhật Bản đang cố coi nhẹ việc quân đội nước này ép buộc phụ nữ châu Á phục vụ như nô lệ tình dục trong thời chiến.
Bà cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản mới đây xem xét lại Tuyên bố Kono 1993, trong đó lần đầu tiên thừa nhận quân đội Nhật tham dự vào việc tuyển chọn cái gọi là "phụ nữ giải khuây," đã hủy hoại mối quan hệ lòng tin giữa Seoul và Tokyo.
Tổng thống Park Geun-hye cũng kêu gọi giới lãnh đạo chính trị Nhật Bản có cái nhìn đúng đắn về lịch sử và cho rằng những bế tắc trong quan hệ Seoul-Tokyo chủ yếu là do những ngôn từ và hành vi không thích hợp.
Hàn Quốc và Trung Quốc đã có những phản ứng gay gắt đối với việc Tokyo xem xét lại Tuyên bố Kono, nhưng đây là lần đầu tiên đích thân bà Park Geun-hye công khai chỉ trích Nhật Bản về vấn đề này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục