Tổng thống Hàn Quốc có ý định cử đặc phái viên tới Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cân nhắc cử một đặc phái viên tới Triều Tiên để tiến hành đối thoại nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích.
Tổng thống Hàn Quốc có ý định cử đặc phái viên tới Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 17/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ cân nhắc cử một đặc phái viên tới Triều Tiên để tiến hành đối thoại nếu Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông tin tưởng đối thoại với Triều Tiên có thể được tiến hành một khi nước này ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Phát biểu này được ông Moon đưa ra trong cuộc họp báo trực tiếp trên truyền hình.

Đây dường như là nỗ lực mới nhằm khởi động một giải pháp ngoại giao cho sự đối đầu xuất phát từ lời đe dọa của Triều Tiên tấn công tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam và Tổng thống Donald Trump đe dọa tung “hỏa lực và thịnh nộ” lên Bình Nhưỡng.

Ông Moon Jae-in là một chính khách theo đường lối tự do, người mong muốn đối thoại với Triều Tiên. Tuy nhiên các nỗ lực của ông vấp phải nhiều khó khăn do những lời đe dọa và các vụ thử tên lửa mà Triều Tiên đang tiến hành nhằm chế tạo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lục địa Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục