Tổng thống Hàn Quốc đến Litva dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO sau lần tham dự hội nghị vào tháng 6/2022 tại Madrid, Tây Ban Nha.
Tổng thống Hàn Quốc đến Litva dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 10/7 sẽ khởi hành đến Litva để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khuôn khổ chuyến đi kéo dài 6 ngày này, ông Yoon Suk Yeol cũng sẽ thăm chính thức Ba Lan.

Đây sẽ là lần thứ hai Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO sau lần tham dự hội nghị vào tháng 6/2022 tại Madrid (Tây Ban Nha).

[Hàn Quốc và NATO thảo luận tăng cường hợp tác an ninh khu vực]

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này sẽ bao gồm vấn đề hợp tác giữa liên minh quân sự NATO và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tình hình xung đột tại Ukraine, cùng các mối đe dọa an ninh đang nổi lên trong khu vực và trên thế giới.

Theo kế hoạch, bên lề hội nghị, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ tiến hành ít nhất 10 cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao các nước Na Uy, Hà Lan, New Zealand, Romania, Litva, Thụy Điển, Slovakia, Estonia, Phần Lan và Hungary.

Ông cũng dự kiến gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.