Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản để đối phó khả năng hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/8 nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản để cùng đối phó với các khả năng hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên, và cho rằng cần phải giải quyết các vấn đề lịch sử một cách công bằng và thẳng thắn hơn.

Người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ tổng thống Hàn Quốc dẫn lời nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên có ý nghĩa sống còn đối với Hàn Quốc, nhưng tôi cũng hiểu rằng đây là nguồn gốc gây ra mối quan ngại lớn cho Nhật Bản. Tôi hy vọng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cùng nỗ lực vượt qua tình hình an ninh nghiêm trọng này."

[Quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận chính sách với Triều Tiên]

Phát biểu trên được ông Moon đưa ra khi gặp một nhóm các nghị sỹ của Nhật Bản tại Phủ tổng thống, trong đó ông cũng ghi nhận rằng quan hệ Hàn-Nhật đã rơi vào tình trạng đình trệ quá lâu do nhiều vấn đề lịch sử.

Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng kêu gọi cùng nỗ lực tổ chức thành công một loạt các sự kiện thể thao toàn cầu trong khu vực như Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 ở Hàn Quốc, Thế vận hội 2020 ở Tokyo và Thế vận hội mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh, gọi đây là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa các nước và đảm bảo hòa bình cũng như thịnh vượng trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục