Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề an ninh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một lần nữa nhấn mạnh các chính đảng cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề an ninh của đất nước, đồng thời nêu rõ Hàn Quốc có thể vượt qua mọi khó khăn.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chung sức giải quyết vấn đề an ninh ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/10 đã một lần nữa nhấn mạnh các chính đảng cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề an ninh của đất nước, đồng thời nêu rõ Hàn Quốc có thể vượt qua mọi khó khăn nếu mọi người cùng nhau chung sức.

Phát biểu tại một cuộc họp với 5 nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Hàn Quốc, trong đó có cả Thủ tướng Lee Nak-yon và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, Tổng thống Moon nhấn mạnh: “Như quý vị đã biết, tình hình an ninh của chúng ta tồi tệ như hiện nay là vì các vấn đề an ninh do các nhân tố bên ngoài gây ra... Tuy vậy, tôi cho rằng chúng ta chắc chắn có thể vượt qua khó khăn chừng nào còn đoàn kết.”

[Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đẩy mạnh cải cách xã hội, chính trị]

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhắc lại lời kêu gọi thành lập một cơ quan tham vấn thường trực giữa các đảng cầm quyền và đối lập cũng như chính phủ. Ông cho rằng cơ quan này sẽ góp phần tập trung trí tuệ của mọi người, chia sẻ quan điểm với nhau và thúc đẩy những nỗ lực.

Ý kiến của Tổng thống Moon về việc cần phải giải quyết các vấn đề an ninh đã được Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun ủng hộ.

Ông Chung kêu gọi các chính đảng nỗ lực ngăn ngừa khả năng các mối quan ngại an ninh có ảnh hưởng xấu đối với nền kinh tế và nêu rõ: “Tôi cho rằng tất cả chúng ta cần chung sức với nhau để đảm bảo rằng các mối lo ngại an ninh sẽ không dẫn đến các khó khăn kinh tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục