Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi nỗ lực tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mà ông gọi là nền tảng của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một cuộc họp báo ở Seoul. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/8 đã kêu gọi nỗ lực tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mà ông gọi là nền tảng của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Phát biểu với một phái đoàn các nghị sỹ thuộc cả hai đảng của Mỹ, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố: “Tôi xin cảm ơn các nỗ lực của các ngài về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Tôi xin đặc biệt cảm ơn các ngài vì đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ với Triều Tiên vì những hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa liên tục, trong khi cũng đồng thời đưa ra một thông điệp về giải pháp ngoại giao.”

[Lãnh đạo quân đội Hàn Quốc-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh]

Tổng thống Moon còn đề nghị các nghị sỹ Mỹ ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Về phần mình, trưởng phái đoàn các nghị sỹ Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce, đã nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ trên và gọi đây là cơ sở của sự hiện diện ngoại giao và quân sự của Mỹ trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục