Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc vì không thể sửa đổi hiến pháp

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngỏ ý lấy làm tiếc sau khi đề xuất sửa đổi hiến pháp của ông không được Quốc hội nước này thông qua, do sự phản đối từ các đảng đối lập.
Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc vì không thể sửa đổi hiến pháp ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/5 ngỏ ý lấy làm tiếc sau khi đề xuất sửa đổi hiến pháp của ông không được Quốc hội nước này thông qua, do sự phản đối từ các đảng đối lập.

Các đảng đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa đề xuất sửa đổi hiến pháp liên quan đến thay đổi nhiệm kỳ tổng thống được ông Moon Jae-in đệ trình hồi tháng Ba năm nay.

[Tổng thống Hàn Quốc ký thông qua đề xuất sửa đối hiến pháp]

Trong đề xuất này, Tổng thống Moon Jae-in cũng hướng tới việc thay đổi cấu trúc quyền lực ở Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in đã chỉ trích Quốc hội nước này vi phạm Hiến pháp vì không tổ chức được cuộc bỏ phiếu hợp pháp sau khi tiếp nhận đề xuất sửa đổi Hiến pháp.

Ngày 24/5 là hạn chót để Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu đưa ra quyết định về đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in. Đề xuất này sẽ chỉ được thông qua khi nhận được sự ủng hộ của hơn 2/3 trong tổng số 288 nghị sỹ (tương đương hơn 192 nghị sỹ). Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 114 nghị sỹ đảng cầm quyền tham gia bỏ phiếu.

Lần sửa đổi Hiến pháp gần nhất tại Hàn Quốc được thực hiện vào năm 1987./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục