Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và sứ mệnh ủng hộ Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã cam kết sẽ hỗ trợ “kẻ thù cũ” của mình - nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - hoàn tất việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và sứ mệnh ủng hộ Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo trang mạng express.co.uk, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã cam kết sẽ hỗ trợ “kẻ thù cũ” của mình - nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - hoàn tất việc phi hạt nhân hóa sau khi Kim Jong-un cam kết ngừng các chương trình vũ khí trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018.

Trao đổi với nhật báo Pháp Le Figaro, Tổng thống Moon Jae-in nói: “Sự chia cắt trên bán đảo Triều Tiên đã phải trả giá bằng nhiều mạng sống, thổi bùng lên nhiều cuộc xung đột nghiêm trọng về hệ tư tưởng và cản trở sự phát triển của nền dân chủ. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến xã hội Triều Tiên, đồng thời đe dọa hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á và trên toàn thế giới.”

Trong năm nay, lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã gặp nhau 3 lần. Trong cuộc gặp hồi tháng trước, hai bên đã vạch ra một loạt bước đi nhằm giảm thiểu căng thẳng song phương, trong đó có việc dần phi quân sự hóa khu vực biên giới chung giữa hai nước. Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cũng một lần nữa bày tỏ cam kết đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình đối với Kim Jong-un, người thường bị quốc tế miêu tả là một “tên bạo chúa,” Tổng thống Moon Jae-in nói: “Mặc dù trẻ tuổi, song Kim Jong-un đã cho thấy sự thành thật và ngay thẳng; điềm tính và lễ độ. Kim Jong-un có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai hòa bình và thịnh vượng của hai miền Triều Tiên. Ông ý có một mong muốn cháy bỏng là dốc toàn bộ sức lực của mình để phát triển nền kinh tế Triều Tiên. Kim J ong-un sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân để cứu nền kinh tế.”

Tuy nhiên, Moon Jae-in cho rằng Bình Nhưỡng đang ngày càng “thất vọng” trước thái độ nghi ngờ chưa từng có của cộng đồng quốc tế (đối với Triều Tiên).

[Hàn Quốc đề nghị Anh ủng hộ nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên]

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói: “Kim Jong-un đã tỏ ra thất vọng trước thái độ ngờ vực sâu sắc của cộng đồng quốc tế hiện nay đối với chế độ của ông. Triều Tiên đang thoát ra khỏi giai đoạn bị cô lập kéo dài và đang hướng về tương lai.

Chúng ta cần nói với Kim Jong-un rằng quyết định phi hạt nhân hóa của ông là bước đi đúng hướng, và rằng chúng ta sẽ giúp ông ý tạo dựng được một nền hòa bình lâu dài."

Kế hoạch phi hạt nhân hóa của Kim Jong-un “đã chính thức trở thành tâm điểm của xã hội Triều Tiên,” Moon Jae-in nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo rằng chế độ này sẽ phải vật lộn để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế nếu lệnh trừng phạt hà khắc mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Triều Tiên - nhằm trả đũa các lời đe dọa hạt nhân của Kim Jong-un cũng như các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng - vẫn được duy trì.

Ông nói: “Nền kinh tế Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt và sẽ không thể chịu nổi các biện pháp trả đũa nếu nước này không tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận phi hạt nhân hóa.”

Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “các biện pháp cụ thể” nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Ông nói: “Theo tôi, Mỹ cần đưa ra các biện pháp thích hợp, đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho chế độ Triều Tiên và cải thiện quan hệ Washington-Bình Nhưỡng.”

Tổng thống Trump - từng gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “thằng nhóc tên lửa” trước khi có thái độ mềm mỏng hơn - cho biết hồi tuần trước rằng hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của ông với Kim Jong-un sẽ được tổ chức sau các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 6/11 tới, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và quốc gia bị cô lập lâu nay này đã đạt được những tiến bộ “khó tin.”

Theo Trump, Triều Tiên “rất quan tâm” đến việc đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa để từ đó nước này có thể phát triển kinh tế thông qua sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nước ngoài, vốn hiện giờ bị cấm hoạt động tại Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục