Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, bà Park lại kêu gọi đoàn kết dân tộc để đối phó với các hành động quân sự đang gia tăng của Triều Tiên, sự chia rẽ nội bộ còn “đáng sợ hơn” hành động phô trương hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi đoàn kết dân tộc ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã nhắc lại lời kêu gọi đoàn kết dân tộc để đối phó với các hành động quân sự đang gia tăng của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng sự chia rẽ nội bộ còn “đáng sợ hơn” so với các hành động phô trương sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ chào mừng Ngày Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc diễn ra ở tỉnh Nam Chungcheon, Tổng thống Park Geun Hye nhấn mạnh toàn thể người dân nước này cần phải đoàn kết trước những hành động nhằm quấy rối xã hội, hay chia rẽ nội bộ.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường thống nhất “bất chấp những khác biệt về tư tưởng và chính trị,” đồng thời chỉ ra rằng Triều Tiên đang tìm cách tăng cường khả năng vũ khí hạt nhân và tình hình an ninh hiện nay là “cực kỳ nghiêm trọng.”

Tổng thống Park Geun Hye cũng nhấn mạnh để đối phó với các mối đe dọa, Hàn Quốc cần tăng cường hơn nữa các “biện pháp hữu hiệu” dựa trên sức mạnh răn đe của Mỹ cũng như khả năng quân sự của chính Hàn Quốc.

Bà cũng bảo vệ quyết định triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và gọi đây là “biện pháp phòng vệ tối thiểu.”

Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Park Geun Hye đã kêu gọi Triều Tiên đi theo xu thế của thời đại, nhấn mạnh rằng việc Bình Nhưỡng theo đuổi chính sách phát triển hạt nhân song song với vực dậy nền kinh tế sẽ chỉ làm tình hình tại nước này thêm trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục