Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ thị về vấn đề đối thoại liên Triều

Chỉ thị này trên đưa ra trong bối cảnh các bộ trưởng phụ trách thống nhất, quốc phòng và đối ngoại Hàn Quốc trình Tổng thống Park Geun-hye báo cáo thường niên chung.
Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ thị về vấn đề đối thoại liên Triều ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 19/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ thị cho các quan chức nước này nỗ lực tạo điều kiện đối thoại với Triều Tiên.

Chỉ thị này được đưa ra trong bối cảnh các bộ trưởng phụ trách thống nhất, quốc phòng và đối ngoại Hàn Quốc trình Tổng thống Park Geun-hye báo cáo thường niên chung.

Bên cạnh đó, Tổng thống Park Geun-hye cũng kêu gọi các quan chức "nỗ lực phát hiện những điều kiện để Triều Tiên có thể phản ứng với đề xuất của Seoul tổ chức đối thoại vào tháng 1 nhằm thảo luận về tất cả các vấn đề cùng quan tâm."

Mặc dù Tổng thống Park Geun-hye không nêu cụ thể các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đối thoại liên Triều song nhiều nhà quan sát cho rằng điều này hàm ý chính quyền Hàn Quốc nên xem xét việc yêu cầu các tổ chức dân sự địa phương dừng hoạt động rải truyền đơn sang Triều Tiên - vốn là nguyên nhân chính khiến Bình Nhưỡng dừng các cuộc đối thoại cấp cao vào cuối năm 2014 vừa qua.

Trong cuộc họp báo Năm Mới, bà Park Geun-hye đã tuyên bố để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Trước đó cũng trong phát biểu Năm Mới, ông Kim cho rằng không có lý do không tổ chức đàm phán với bà Park./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục