Tổng thống Hàn Quốc sẽ vận động hành lang cho nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 15/10, ông Moon kêu gọi các cường quốc thế giới cần cam đoan một lần nữa với ông Kim rằng, ông ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ vận động hành lang cho nhà lãnh đạo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 15/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các cường quốc thế giới cần cam đoan một lần nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, ông ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon, người đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ba lần trong năm nay, dự kiến sẽ chuyển thông điệp trên tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở thủ đô Paris trong ngày hôm nay, như một phần trong chuyến công du châu Âu 7 ngày với các chặng dừng chân ở Rome, Brussels và Copenhaghen.

Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ, trong các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên “đã bày tỏ sự thất vọng khi cộng đồng quốc tế liên tục hoài nghi.”

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng ta cần tái khẳng định với ông Kim Jong-un rằng ông ấy đã có quyết định đúng đắn khi cam kết phi hạt nhân hóa và chúng ta cần ủng hộ nguyện vọng này của ông ấy vì một nền hòa bình bền vững và lâu dài.”

[Hàn Quốc-Triều Tiên công bố thông cáo chung về 7 nội dung nhất trí]

Tổng thống Moon Jae-in, người đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng Tư, tháng Năm và tháng Chín vừa qua, đã đóng vai trò môi giới cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng Sáu vừa qua tại Singapore.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc theo đường lối chủ hòa đã “đặt cược” quá nhiều vào việc đảm bảo chấm dứt hành động thù địch trên bán đảo Triều Tiên, khi mà cho tới nay mới chỉ nhận được sự nhượng bộ tối thiểu từ phía Bình Nhưỡng.

Điều này cũng đẩy Tổng thống Moon vào thế bất đồng với Washington, quốc gia vốn lo ngại về tốc độ bình thường hóa quan hệ nhanh chóng giữa hai miền Triều Tiên và tin rằng cần duy trì sức ép cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí của mình.

Tuy vậy, ông Moon luôn bảo vệ chiến lược của mình, cho rằng “dù tuổi còn trẻ, ông Kim Jong-un đã thể hiện sự chân thành, thẳng thắn, bình tĩnh và lịch sự” trong các cuộc hội đàm. Điều này lý giải vì sao mối quan hệ nồng ấm nhanh chóng giữa hai nước từng là cựu thù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục