Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Malaysia

Tối 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tới thăm chính thức Malaysia nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tới thăm chính thức Malaysia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Sáng 10/12, Tổng thống Lee Myung-Bak cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã được Nhà Vua Malaysia Mizan Zainal Abidin và Thủ tướng Najib Razak đón tiếp tại Quảng trường Quốc hội với nghi lễ trang trọng.

Trong cuộc hội đàm sau đó tại thủ đô hành chính Putrajaya, Thủ tướng Najib và Tổng thống Lee Myung-Bak đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác mới, trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo ghi nhận Chính sách hướng Đông của Malaysia và Sáng kiến châu Á mới của Hàn Quốc đã đóng góp to lớn cho việc tăng cường quan hệ hai nước; cùng chia sẻ quan điểm rằng mối quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn mới, mang lại thịnh vượng cho hai bên.

Thủ tướng Najib đánh giá chuyến thăm Malaysia của Tổng Thống Lee Myung-Bak lần này là vô cùng quan trọng trong việc tạo đà mới cho quan hệ Malaysia-Hàn Quốc.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của các chuyến thăm cấp cao đối với việc phát triển quan hệ song phương, nhất trí tiến hành thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Về hợp tác kinh tế, hai bên khẳng định mối quan hệ kinh tế lâu dài là cơ sở vững chắc cho quan hệ Malaysia-Hàn Quốc.

Tổng thống Lee đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Najib về việc nới lỏng các quy định và tự do hóa nền kinh tế nhằm đưa Malaysia trở thành nước phát triển vào năm 2020.

Thủ tướng Najib hoan nghênh các công ty của Hàn Quốc đầu tư tích cực vào Malaysia, nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án hai bên cùng có lợi trong thăm dò và khai thác dầu khí.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên thừa nhận Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc là cơ sở quan trọng cho việc phát triển mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác trong xây dựng cơ cấu khu vực tại Đông Á với ASEAN là lực lượng nòng cốt.

Malaysia và Hàn Quốc có mối quan hệ lâu dài tốt đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục đại học, khoa học-công nghệ và du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục