Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc nhưng không dự lễ duyệt binh

Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Trung Quốc nhưng không dự lễ duyệt binh sẽ làm hài lòng cả Washington và Bắc Kinh.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc nhưng không dự lễ duyệt binh ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AFP)

Theo báo mạng DongA.com, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 14/8 đã bất ngờ đưa ra quyết định thăm Trung Quốc đúng vào dịp nước này tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 vào ngày 3/9.

Tuy nhiên, bà Park chỉ tham dự cuộc míttinh, không tham dự lễ duyệt binh.

Giới phân tích cho rằng việc đạt được thỏa thuận “tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Trung Quốc nhưng không dự lễ duyệt binh” sẽ tạo ra dấu ấn quan trọng cho thấy ​Hàn Quốc có thể làm hài lòng cả Washington và Bắc Kinh.

Trước đó, trong cuộc gặp với các nhân vật cấp cao Mỹ hồi tháng 9/2014, Tổng thống Park từng phải giải thích rằng việc nói Hàn Quốc nghiêng về Trung Quốc chỉ là sự hiểu lầm, do Mỹ nghi ngờ có thời điểm ​Hàn Quốc nghiêng về ​Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục