Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên không chân thành cải thiện quan hệ

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên không thể hiện thái độ chân thành trong cải thiện quan hệ với nước này khi tuyên bố phát triển hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên không chân thành cải thiện quan hệ ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 10/5, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng Triều Tiên không thể hiện thái độ chân thành đối với việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Phát biểu tại phiên họp nội các, bà Park Geun-hye được dẫn lời nói rằng Triều Tiên đã phớt lờ những cảnh báo của cộng đồng quốc tế và đe dọa có những hành động khiêu khích bằng tuyên bố sẽ nâng cao năng lực hạt nhân.

Theo bà, Bình Nhưỡng đã không thể hiện được sự thay đổi chân thành để cải thiện quan hệ liên Triều, với việc đưa ra tuyên bố vô lý rằng Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên vừa bế mạc, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đề nghị hai miền tổ chức đàm phán quân sự nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, song Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ đề nghị này và coi đó là một mưu đồ tuyên truyền thuần túy thiếu chân thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục