Tổng thống Hàn Quốc chưa sẵn sàng gặp trực tiếp Thủ tướng Nhật

Tổng thống Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng gặp trực tiếp Thủ tướng Nhật

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hối thúc ông Abe phải đối diện với quá khứ quân phiệt và đưa ra lời xin lỗi trước những hành vi tàn bạo trong thời chiến của Tokyo.
Tổng thống Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng gặp trực tiếp Thủ tướng Nhật ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 4/5, viện dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hối thúc ông Abe phải đối diện với quá khứ quân phiệt và đưa ra lời xin lỗi trước những hành vi tàn bạo trong thời chiến của Tokyo.

Phát biểu tại một cuộc họp, bà Park Geun-hye nói: "Chính quyền Abe đã không tận dụng các cơ hội để đưa ra lời xin lỗi chân thành về các vấn đề lịch sử, như vấn đề phụ nữ mua vui, và củng cố niềm tin với các nước láng giềng."

Bà Park Geun-hye cho rằng Nhật Bản đang bị "chôn vùi trong quá khứ" khi Thủ tướng Abe cùng nội các không đối diện với lịch sử và tiến hành hòa giải với các láng giềng, đồng thời nhấn mạnh Seoul sẽ thúc đẩy chiến lược "ngoại giao kênh 2" với Tokyo.

Phát biểu trên của Tổng thống Park Geun-hye cho thấy bà vẫn chưa sẵn sàng gặp trực tiếp ông Abe nếu nhà lãnh đạo Nhật Bản này không đưa ra lời xin lỗi chân thành tới các nạn nhân phụ nữ mua vui.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ hồi tuần trước, Thủ tướng Abe đã không đề cập tới vấn đề phụ nữ mua vui mà chỉ nói rằng các cuộc xung đột vũ trang luôn khiến những người phụ nữ chịu nhiều đau khổ nhất, đồng thời tìm cách bào chữa cho hành động cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục phục vụ cho binh lính Nhật trong thời chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục