Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ quấy rối tình dục

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã xin lỗi với tư cách cá nhân sau vụ người phát ngôn của bà bị sa thải vì quấy rối tình dục.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 13/5 đã xin lỗi với tư cách cá nhân sau vụ bê bối xảy ra trong chuyến thăm thượng đỉnh của bà ở Mỹ, khiến người phát ngôn chính của bà bị sa thải.

Người phát ngôn Yoon Chang Jung đã bị cho thôi việc vì những cáo buộc nói ông đã quấy rối tình dục một nữ thực tập sinh người Mỹ gốc Hàn, khi đi theo bà Park trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 5 tới 9-5 vừa rồi.
[Sa thải vì quấy rối tình dục khi tháp tùng Tổng thống]
“Tôi cảm thấy hổ thẹn vì sự kiện đáng tiếc… đã xảy ra gần cuối chuyến thăm của tôi sang Mỹ khiến cho người dân thấy thất vọng,” bà Park nói trong một cuộc gặp với những cố vấn cấp cao của bà. “Tôi thành thật xin lỗi vì những chấn động với cô nữ sinh và bố mẹ cô và những tổn thất tâm lý đối với các Hàn kiều ở Mỹ”. Vụ bê bối chiếm lĩnh các mặt báo Hàn Quốc trong vài ngày qua, với những tin tức về việc Nhà Xanh, tức phủ tổng thống Hàn Quốc, tìm cách che đậy cho ông Yoon cũng như đặt câu hỏi về những phản ứng ban đầu của phủ tổng thống với sự cố. Bà Park, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, thề sẽ điều tra tường tận vụ việc. Cảnh sát Washington đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn kiện của nữ thực tập sinh về “những hành vi quấy rối tình dục” của một nghi can 56 tuổi mà họ không nêu tên. Một báo cáo của cảnh sát Washington mà hãng tin Yonhap và báo The Washington Post có được nói cô thực tập sinh cáo buộc nghi can “vỗ mông cô mà không được cho phép”. Ông Yoon, đã bay về Hàn Quốc trước khi chuyến thăm của bà Park kết thúc, phủ nhận những cáo buộc hôm thứ Bảy, nói ông chỉ, “vỗ nhẹ vào eo” của cô thực tập sinh như một cử chỉ khen ngợi thông thường. “Tôi mong cô ấy tha thứ nếu tôi đã gây ra tổn thương cho cô ấy vì những khác biệt văn hóa. Tôi xin được nói lời xin lỗi,” ông Yoon nói với các phóng viên. Bà Park khẳng định mọi nhân viên dưới quyền bà sẽ hợp tác tích cực với cuộc điều tra của cảnh sát. Vụ việc đã phủ bóng đen lên chuyến đi Mỹ của bà Park, chuyến công cán nước ngoài đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 2. Bà Park đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó hai nhà lãnh đạo xác nhận lại lập trường chung không nhượng bộ trước những hành vi khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên. Bà Park cũng phát biểu trong một phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi về vụ quấy rối tình dục ảnh 1
Bà Park đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Mỹ
(Nguồn: AFP)
Triều Tiên nhanh chóng nhắm vào vụ bê bối của ông Yoon, khi nhật báo của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun có bài xã luận gọi Hàn Quốc là “nước chư hầu” trong chuyến thăm Mỹ và nói hành vi của Yoon là “đáng hổ thẹn”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục