Tổng thống Hollande kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp

Tổng thống Pháp François Hollande tiếp lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài và công ty đa quốc gia nhằm kêu gọi tăng đầu tư vào Pháp.
Tổng thống Hollande kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: TTXVN)

Trong bối cảnh đầu tư nước ngoài vào Pháp ngày càng giảm sút, ngày 17/2, tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn nước ngoài và các công ty đa quốc gia nhằm thuyết phục các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Pháp.

Cuộc gặp có tên gọi "Hội đồng chiến lược về thu hút vốn đầu tư"đã thu hút lãnh đạo 34 tập đoàn đa quốc gia danh tiếng gồm General Electric, Intel, Kingfisher, Nestlé, Rakuten, Samsung, SAP, Siemens, Bosch… đang nắm giữ tổng doanh số 850 tỷ euro và sử dụng hơn 3 triệu nhân công trên toàn cầu, trong đó có 100.000 lao động tại Pháp.

Về phía Pháp, ngoài Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, còn có 10 bộ trưởng, đại diện Hiệp hội các vùng của nước Pháp, đại diện giới chủ Pháp và các công ty lớn của Pháp.

Lãnh đạo Pháp coi đây là dịp để giới thiệu với các nhà đầu tư ngoài nước kết quả ban đầu thu được từ những cải cách đã được Chính phủ triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là các ưu đãi thuế và Thỏa ước trách nhiệm nhằm giảm các khoản đóng góp cho các doanh nghiệp liên quan đến chi phí việc làm lên đến 30 tỷ euro vào năm 2017.

Tại buổi tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung thảo luận về những lợi thế cũng như những hạn chế của nền kinh tế Pháp, chính sách thuế cũng như việc sử dụng người lao động.

Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicole Bricq đã thông báo quyết định sáp nhập Cơ quan Phát triển quốc tế các doanh nghiệp Pháp (Ubifrance) và Cơ quan đầu tư quốc tế (Afii) thành một đầu mối là Cơ quan đầu tư Pháp, các biện pháp đơn giản hóa thủ tục đầu tư và rút ngắn thời gian cấp thị thực cho các doanh nhân nước ngoài nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của Pháp.

Theo thống kê của Cơ quan Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), đầu tư vào Pháp năm 2013 đã giảm xuống còn 77% tổng vốn đầu tư năm 2012.

Theo bản xếp hạng của UNCTAD, xếp thứ 15 về thu hút vốn đầu tư năm 2010, nước Pháp đã tụt xuống vị trí thứ 18 vào năm 2011, thứ 21 vào năm 2012 và thứ 23 vào năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục