Tổng thống Hollande: Pháp sẵn sàng hợp tác với Nga chống IS

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 21/1 tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Tổng thống Hollande: Pháp sẵn sàng hợp tác với Nga chống IS ảnh 1Binh sỹ Pháp chuẩn bị cho đợt xuất kích của máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle ở phía đông Địa Trung Hải ngày 22/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 21/1 tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Ông Hollande đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Paris và Moskva cần trao đổi thông tin và tấn công vào tận trung tâm sào huyệt của các phần tử khủng bố.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Tôi muốn chúng ta tăng cường hợp tác và phối hợp với Nga để đối phó với IS, song chỉ đơn thuần là chống IS, vì đó là kẻ thù chung của chúng ta."

Tuy nhiên, theo ông Hollande, sự hợp tác này chỉ nhắm đến IS và không "làm khó" cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục