Tổng thống Iceland Grimsson không tranh cử sau 20 năm cầm quyền

Tổng thống kỳ cựu của Iceland, Olafur Ragnar Grimsson tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới sau khi đã lãnh đạo nước này trong 20 năm qua.
Tổng thống Iceland Grimsson không tranh cử sau 20 năm cầm quyền ảnh 1Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/1, Tổng thống kỳ cựu của Iceland, Olafur Ragnar Grimsson tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới sau khi đã lãnh đạo nước này trong 20 năm qua.

Trong thông điệp Năm mới, Tổng thống Grimsson, 72 tuổi, cho biết đây là thời điểm thích hợp để "chuyển giao trách nhiệm của tổng thống lên vai người khác."

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước theo cách khác như hoạt động trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và bảo vệ các nguồn tài nguyên biển.

Ông Grimsson là Tổng thống thứ 5 của Iceland. Ông từng có kế hoạch nghỉ hưu trong cuộc bầu cử năm 2012, nhưng đã thay đổi ý định vì vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri. Tại vị trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1996, Tổng thống Grimsson đã tiến hành trưng cầu ý dân về hàng loạt các vấn đề then chốt của đất nước và nhận được sự tín nhiệm của cử tri.

Cựu cầu thủ bóng đá Thorgrimur Thrainsson thông báo sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới tại Iceland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục