Tổng thống Indonesia dự lễ ra mắt ứng dụng đa dịch vụ Go-Viet

Ứng dụng đa dịch vụ Go-Viet đã chính thức ra mắt tại Hà Nội sau gần hai tháng kể từ thời điểm có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Indonesia, ngài Joko Widodo tới tham dự sự kiện.
Tổng thống Indonesia dự lễ ra mắt ứng dụng đa dịch vụ Go-Viet ảnh 1Tổng thống Indonesia (giữa) dự lễ ra mắt ứng dụng Go-Viet và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Chiều 12/9, ứng dụng đa dịch vụ Go-Viet đã chính thức ra mắt tại Hà Nội sau gần hai tháng kể từ thời điểm có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Indonesia, ngài Joko Widodo tới tham dự sự kiện.

[Dịch vụ gọi xe Go-Jek của Indonesia hướng tới thị trường Việt Nam]

Ông Nguyễn Vũ Đức, Tổng Giám đốc Go-Viet cho hay, đơn vị này được thành lập hồi tháng Ba với đội ngũ là những người Việt trẻ. Go-Viet là đối tác chiến lược của Go-Jek (Indonesia), được hãng cung cấp công nghệ và tài chính.

Hiện tại, Go-Viet cung cấp dịch vụ gọi xe hai bánh theo yêu cầu (Go-Bike) và dịch vụ giao hàng (Go-Send) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng 4 tháng tới, Go-Viet sẽ phát triển Go-Car (nền tảng gọi xe ô tô), Go-Food (gọi đồ ăn) và Go-Pay (ví điện tử)…

Theo ông Nadiem Makarim, CEO của Go-Jek, Go-Viet là công nghệ được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Việc ra mắt Go-Viet là mốc lịch sử với doanh nghiệp đến từ Indonesia trong tiến trình phát triển ra nước ngoài của Go-Jek.

Được ra mắt tại Việt Nam từ 1/8, tới nay Go-Viet đã cộng tác với 25.000 tài xế với 1,5 triệu lượt tải ứng dụng (qua hệ điều hành Android và AppStore).

Trong khoảng thời gian này, Go-Viet sẽ cung cấp hàng loạt ưu đãi cho khách hàng như miễn phí chuyến đi, minigame với nhiều phần thưởng. Hãng cũng đang làm việc với các bên liên quan để mở rộng nhiều hơn dịch vụ trong tương lai tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.