Tổng thống Indonesia giành hơn 60% phiếu bầu

Đương kim Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yhdhoyono đã giành được 61% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp hôm 8/7.
Theo kết quả kiểm phiếu được Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia (KPU) công bố ngày 23/7, đương kim Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yhdhoyono đã giành được 61% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp hôm 8/7.

Đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yhdhoyono - ứng cử viên của Đảng Dân chủ - đã nhận được gần 74 triệu phiếu bầu,  vượt xa hai đối thủ còn lại.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh, cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri được hơn 32 triệu phiếu, chiếm 27%. Chủ tịch Đảng Golkar, Phó Tổng thống Jusuf Kalla, nhận được khoảng 15 triệu phiếu, chiếm 12%.

Các kết quả này gần giống các kết quả thăm dò và kiểm phiếu nhanh do Viện Điều tra Indonesia tiến hành ngay sau khi kết thúc bầu cử ngày 8/7.

Với việc giành được hơn 50% số phiếu bầu, Tổng thống Yhdhoyono đã tái đắc cử ngay tại vòng bầu cử đầu tiên. Tuy nhiên, ngày 25/7 KPU mới chính thức công bố người chiến thắng.

Theo quy định, sau khi KPU công bố kết quả cuối cùng, Tòa án Hiến pháp sẽ có 14 ngày để giải quyết các khiếu kiện (nếu có) trước khi tuyên bố chính thức người giữ cương vị Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2009-2014.

Trước đó, cặp liên danh tranh cử Megawati và Prabowo Subianto tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử ở các địa phương và kiện lên Tòa án Hiến pháp vì cho rằng có sự gian lận trong danh sách cử tri làm giảm số người đi bỏ phiếu.

Những người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Kalla cũng tuyên bố sẽ khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp về vấn đề này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục