Tổng thống Indonesia kêu gọi thực hiện toàn diện Hiến chương ASEAN

Tổng thống Widodo cho rằng ASEAN đang phải đối mặt với 2 thách thức rất lớn cả bên ngoài lẫn bên trong về cách thức điều hướng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.
Tổng thống Indonesia kêu gọi thực hiện toàn diện Hiến chương ASEAN ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: Antara)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nỗ lực tối đa nhằm duy trì sự thống nhất và vai trò trung tâm của khu vực.

Ngày 11/11, phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 ở Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Widodo cho rằng ASEAN đang phải đối mặt với 2 thách thức rất lớn cả bên ngoài lẫn bên trong về cách thức điều hướng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc, và đảm bảo rằng ASEAN vẫn phù hợp, tuân thủ hiến chương ASEAN, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh tất cả các thách thức này chỉ có thể giải quyết nếu ASEAN đoàn kết và mạnh mẽ, đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN cần diễn giải cụ thể vì uy tín và sự phù hợp của ASEAN phụ thuộc vào hai yếu tố này.

Tại phiên họp, nhà lãnh đạo Indonesia cũng nêu bật 3 điểm, trong đó khuyến khích thực hiện toàn diện Hiến chương ASEAN, khẳng định rằng văn kiện này phải là kim chỉ nam để “tiến về phía trước” và phải được áp dụng một cách toàn diện.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh: “Hiến chương ASEAN cần là cơ sở để ra quyết định trong các tình huống khẩn cấp, bao gồm tình hình ở Myanmar."

[Xây dựng ASEAN trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao]

Người đứng đầu Chính phủ Indonesia cũng kêu gọi tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN. Theo ông, trong 20 năm tới, thách thức mà ASEAN phải đối mặt sẽ còn khó khăn hơn gấp bội và cần coi điều này như một động lực để cải thiện và củng cố các thể chế cũng như năng lực của ASEAN.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh thêm rằng cần thiết lập một ASEAN 2045 thích ứng, nhạy bén và cạnh tranh hơn. ASEAN phải có khả năng ứng phó với những động lực này để duy trì tính phù hợp của mình; đồng thời bày tỏ hy vọng Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 có thể đưa ra các khuyến nghị về tầm nhìn ASEAN 2045 và củng cố thể chế ASEAN.

Bên cạnh đó, Tổng thống Widodo cho rằng cần tăng cường vai trò của ASEAN trong việc tạo ra một khu vực có khả năng phục hồi và khả năng phục hồi của khối sẽ được đánh giá qua cách thức đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, sự độc lập về y tế và sự ổn định tài chính khu vực.

Cuối cùng, Tổng thống Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN chứng tỏ cho người dân khu vực và thế giới thấy rằng ASEAN vẫn đóng vai trò quan trọng; nhấn mạnh rằng ASEAN cần tiếp tục là “mỏ neo cho sự ổn định” của khu vực cũng như là “trung tâm tăng trưởng” của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục