Tổng thống Iran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân vừa đạt với P5+1

Theo Tổng thống Iran ngày 23/7, thỏa thuận hạt nhân lịch sử vừa đạt được giữa Tehran và P5+1 "giá trị hơn" cuộc tranh cãi trong nội bộ nước này.
Tổng thống Iran bảo vệ thỏa thuận hạt nhân vừa đạt với P5+1 ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 23/7 cho biết thỏa thuận hạt nhân lịch sử vừa đạt được giữa Tehran và các cường quốc "giá trị hơn" cuộc tranh cãi trong nội bộ chính giới nước này về các chi tiết trong thỏa thuận trên.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, một lực lượng quân sự và chính trị quyền lực của Iran, đã bắt đầu công kích thỏa thuận trên, gọi đó là mối đe dọa đối với an ninh của Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu tại một hội nghị y khoa ở Tehran, ông Rouhani nhấn mạnh: "Hiện họ đang chỉ trích từng điều khoản trong thỏa thuận đạt được tại Vienna và cả nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó cũng tốt, song những gì đang xảy ra còn giá trị và quan trọng hơn."

Theo Tổng thống Rouhani, thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) phản ánh ý chí quốc gia và việc ngăn cản thỏa thuận này tức là phớt lờ ý nguyện của người dân khi bỏ phiếu bầu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục