Tổng thống Iran cách chức Bộ trưởng Tình báo

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cách chức Bộ trưởng Tình báo Mohseni Ejeie mà chưa đưa ra lý do chính thức nào.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 26/7 đã cách chức Bộ trưởng Tình báo, trong khi Bộ trưởng Văn hoá đệ đơn từ chức.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Ahmadinejad dự kiến thông qua lần cuối danh sách nội các mới của Iran.

Hiện chưa có lý do chính thức nào được đưa ra đối với việc cách chức Bộ trưởng Tình báo Gholam Hossein Mohseni Ejeie.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin không chính thức được hãng thông tấn Mehr đăng tải, Bộ trưởng Ejeie bị cách chức sau một vụ tranh cãi với Tổng thống Ahmadinejad trong cuộc họp nội các ngày 22/7 liên quan vấn đề bổ nhiệm ông Esfandiar Rahim Mashaie làm Phó Tổng thống thứ nhất.

Theo nguồn tin này, vụ việc có nguy cơ chia rẽ giữa những người ủng hộ Tổng thống, buộc ông Ahmadinejad lại phải bãi chức ông Mashaie sau một tuần bổ nhiệm.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Văn hoá Mohammad-Hossein Saffar-Harandi tuyên bố đã đệ đơn từ chức, trong đó nói rõ lý do từ chức là do những những yếu kém của chính phủ thời gian gần đây.

Liên quan vấn đề thành lập nội các mới ở Iran, Hãng thông tấn chính thức IRNA của nước này cùng ngày dẫn lời nghị sĩ Hamid-Reza Hajbabai cho biết Tổng thống Ahmadinejad sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 5/8 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục