Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ, Israel tiếp tay cho IS ở Syria

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Áo, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel về việc tiếp tay cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ, Israel tiếp tay cho IS ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột ở Damascus, Syria ngày 22/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/7, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng ngày đã lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel về việc tiếp tay cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen, ông Rouhani nêu rõ: "Vấn đề của cuộc xung đột Syria cũng là mối quan tâm đối với hai nước Áo và Iran. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này. Mục tiêu chính của chúng tôi là chống lại IS và các nhóm khủng bố khác. Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo giành chiến thắng trước IS, mặc dù chúng được Mỹ và Israel hậu thuẫn."

Mỹ có nhiều căn cứ đặt ở khắp lãnh thổ Syria nhưng bao giờ được sự cho phép của chính quyền Damascus. Sự hiện diện của Mỹ cùng liên quân do nước này đứng đầu ở Syria cũng không nhận được sự chấp thuận của chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các ổ nhóm của IS đều đặt tại các khu vực do Mỹ kiểm soát ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục