Tổng thống Iran chỉ trích vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia

Tổng thống Iran đã lên tiếng chỉ trích hành động tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Vương quốc Hồi giáo dòng Sunni này ở Iran là "hoàn toàn vô lý."
Tổng thống Iran chỉ trích vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ảnh 1Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran bị tấn công. (Nguồn: AFP/Getty Images)

AFP đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 3/1 đã lên án việc Saudi Arabia xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr - nhân vật chủ chốt trong làn sóng biểu tình nổ ra năm 2011 ở miền Đông Saudi Arabia, song cũng chỉ trích hành động tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Vương quốc Hồi giáo dòng Sunni này ở Iran là "hoàn toàn vô lý."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi nhiều người biểu tình xông vào Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Iran.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Rouhani nói: "Hành động tối qua (2/1) của một nhóm người cực đoan ở Tehran và Mashhad làm hư hỏng Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Saudi Arabia là hoàn toàn vô lý, vì các tòa nhà này đáng lẽ phải được bảo vệ cả trên phương diện pháp lý và tôn giáo ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục