Tổng thống Iran: Chúng tôi không cần bom nguyên tử

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói chương trình hạt nhân của nước mình là vì hòa bình và Iran không chế tạo bom nguyên tử.
Theo AFP, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 15/4 đã bảo vệ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong chuyến công du Tây Phi khi gọi đó là chương trình hòa bình và cho rằng Tehran không nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử.

Phát biểu trong chuyến thăm Benin, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước, ông Ahmadinejad đã gọi năng lượng hạt nhân là "món quà thiêng liêng" và nói: "Chúng tôi không cần bom nguyên tử... Hơn nữa bom nguyên tử không đe dọa thế giới mà chính đạo đức và văn minh phương Tây đang suy giảm giá trị."

Các cường quốc phương Tây luôn nghi ngờ Tehran ngầm phát triển khả năng sản xuất bom nguyên tử, điều mà Iran luôn hoàn toàn bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục