Tổng thống Iran được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh IORA

Tổng thống Indonesia Widodo mời người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) tại Jakarta.
Tổng thống Iran được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh IORA ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời mời tới người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA), dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Ba tới tại thủ đô Jakarta.

Lời mời trên đã được Đặc phái viên của Tổng thống Indonesia Hassan Wirajuda chuyển tới phía Iran trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại Tehran ngày 5/2.

Tại cuộc gặp, ông Zarif cho biết Iran luôn đề cao mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa to lớn với IORA, khẳng định vai trò của tổ chức này trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan mà Iran là một trong những nước tiên phong.

Hai quan chức Iran và Indonesia nhất trí kêu gọi hai bên mở rộng quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của mỗi nước và vì sự ổn định và thịnh vượng của thế giới Hồi giáo.

IORA gồm 21 quốc gia thành viên và 7 đối tác đối thoại được thành lập tại một hội nghị bộ trưởng lần đầu tiên được tổ chức tại Mauritius vào tháng 3/1997.

Theo trang mạng chính thức của IORA, Hội nghị thượng đỉnh IORA kỷ niệm 20 năm thành lập sẽ điễn ra từ ngày 5-7/3 với chủ đề "Tăng cường hợp tác hàng hải vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở Ấn Độ Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục