Tổng thống Iran kêu gọi đẩy mạnh quan hệ với Syria

Trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Syria tại Tehran, Tổng thống Iran Ahmadinejad đã kêu gọi đẩy mạnh quan hệ toàn diện với Syria.
Theo Tân Hoa xã, ngày 15/1, trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Syria Wael Al-Halqi đang ở thăm thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi đẩy mạnh quan hệ toàn diện với Syria.

Ông Ahmadinejad nhấn mạnh rằng Iran và Syria cần tận dụng tiềm năng kinh tế của mỗi nước để mang lại lợi ích cho người dân và việc củng cố toàn diện quan hệ song phương là để phục vụ lợi ích hai nước và lợi ích khu vực.

Liên quan tình hình khó khăn hiện tại của người dân Syria, Tổng thống Iran Ahmadinejad bày tỏ hy vọng rằng những "âm mưa chống Syria sẽ sớm chấm dứt," hòa bình và an ninh sẽ nhanh chóng được vãn hồi ở quốc gia này.

Trong khi đó, Thủ tướng nước chủ nhà Al-Halqi nói rằng do bị thất bại liên tiếp ở Syria, các kẻ thù của Syria đã chuyển sang phá hoại cơ sở hạ tầng ở Syria. Một số nước phương Tây đang tìm cách gây sức ép kinh tế đối với người Syria, song người dân Syria luôn kiên cường trước thách thức này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục