Tổng thống Iran kêu gọi mở rộng quan hệ với Saudi Arabia

Ngày 25/1, Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin Tổng thống nước này Hassan Rouhani đã kêu gọi mở rộng quan hệ với Saudi Arabia sau khi Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud kế vị.
Tổng thống Iran kêu gọi mở rộng quan hệ với Saudi Arabia ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi mở rộng quan hệ với Saudi Arabia. (Nguồn: www.voanews.com)

Ngày 25/1, Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin Tổng thống nước này Hassan Rouhani đã kêu gọi mở rộng quan hệ với Saudi Arabia sau khi Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud kế vị.

Trong bức thư chúc mừng Quốc vương Salman đăng quang, Tổng thống Rouhani nêu rõ "Tôi hy vọng trong thời gian tới, với những mối liên kết về tôn giáo và lịch sử giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và Vương quốc Saudi Arabia, quan hệ giữa hai nước sẽ mở rộng trong mọi lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định "không có trở ngại" đối với hợp tác giữa Iran và Saudi Arabia, hai nước cần tìm kiểm giải pháp chung nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề của Trung Đông.

Kênh Press TV dẫn lời ông Zarif cho biết Iran hy vọng chính phủ mới của Saudi Arabia sẽ thông qua "một phương pháp hòa thuận với các nước láng giềng trên cơ sở tình hình thực tế, nhằm mở đường cho sự hợp tác xa hơn ở khu vực Trung Đông rất nhạy cảm này."

Ngoài ra, ông Zarif cũng hy vọng hai bên đều có thể hợp tác với các nước cùng khu vực nhằm thiết lập ổn định và an ninh mà không có sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Cũng theo Press TV, ngày 20/1, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Shamkhani tuyên bố Tehran đã sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại "cởi mở, minh bạch và toàn diện" với Riyadh về nhiều vấn đề khác nhau. Ông Shamkhani cho rằng tình hình của thế giới Hồi giáo đòi hỏi "một sự hợp tác thực tế hơn" giữa các chính phủ như Iran và Saudi Arabia nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố như nhóm phiến quân tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia trở nên xấu đi từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran đưa các tu sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite lên nắm quyền.

Hiện hai nước đang tranh giành quyền lực và ảnh hưởng trong khu vực, hậu thuẫn các phe đối địch trong các cuộc xung đột ở Syria, Yemen và bất đồng về giá dầu mỏ thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục