Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu sau thỏa thuận lịch sử

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Italy, bắt đầu chuyến công du châu Âu đầu tiên sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đạt được thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1.
Tổng thống Iran lần đầu công du châu Âu sau thỏa thuận lịch sử ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 16/12/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Italy, bắt đầu chuyến công du châu Âu đầu tiên của mình sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, theo đó cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Sau khi dự buổi tiệc trưa và làm việc với người đồng cấp nước chủ nhà Sergio Mattarella, ông Rouhani sẽ gặp Thủ tướng Matteo Renzi.

Ông Rouhani cũng sẽ gặp Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị tổng thống Iran tại đó kể từ năm 1999.

Từ Italy, ông Rouhani sẽ sang thăm Pháp vào cuối tuần này.

Chuyến công du châu Âu của ông Rouhani, với mục đích chính là thúc đẩy quan hệ kinh tế, đã được lên kế hoạch từ tháng 11/2015 song bị hủy sau loạt vụ tấn công đẫm máu của các phần tử thánh chiến ở thủ đô Paris (Pháp).

Chuyến công du kéo dài 3 ngày này diễn ra một tuần sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc có hiệu lực, theo đó cho phép Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và đổi lại Tehran phải hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục