Tổng thống Iran quyết không từ bỏ quyền hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/9 tuyên bố Tehran "sẽ không từ bỏ bất cứ" quyền hạt nhân nào của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Hãng thông tấn Mehr đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/9 tuyên bố Tehran "sẽ không từ bỏ bất cứ" quyền hạt nhân nào của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu trước các giáo sĩ, ông Rouhani khẳng định: "Chính phủ Iran sẽ không từ bỏ bất cứ quyền nào dù nhỏ nhất" về hạt nhân.

Những bình luận của ông Rouhani được đưa ra trước thềm cuộc gặp tại New York (Mỹ) vào cuối tháng này giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, trong một nỗ lực nhằm tái khởi động các vòng đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục