Tổng thống Iran Rouhani đề xuất giữ nguyên hầu hết nội các cũ

Tổng thống Hassan Rouhani đã đệ trình lên Quốc hội nước này danh sách đề cử 17 vị trí bộ trưởng của chính phủ mới.
Tổng thống Iran Rouhani đề xuất giữ nguyên hầu hết nội các cũ ảnh 1Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức ở Tehran, ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin ngày 8/8, tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đề xuất giữ nguyên hầu hết các thành viên Nội các chính phủ cho nhiệm kỳ thứ 2 của ông.

Theo truyền hình nhà nước Iran ngày 8/8, Tổng thống Hassan Rouhani đã đệ trình lên Quốc hội nước này danh sách đề cử 17 vị trí bộ trưởng của chính phủ mới.

Theo đó, ba bộ trưởng gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif, Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh, Bộ trưởng Tình báo Mahmoud Alavi, sẽ giữ nguyên vị trí đang đảm nhiệm.

[Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai]

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Amir Hatami, dự kiến sẽ chính thức đảm nhận vị trí cao nhất của bộ này, trong khi ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Khoa học chưa được thông báo.

Quốc hội Iran dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua danh sách thành viên chính phủ do Tổng thống Rouhani đề xuất vào tuần tới.

Ngày 5/8, Tổng thống đắc cử Hassan Rouhani, 68 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử tổ chức vào 19/5 vừa qua với cương lĩnh tranh cử theo đuổi “đường lối cùng tồn tại và tương tác với thế giới.”

Ông Rouhani cho biết ông ủng hộ “hòa bình hơn chiến tranh, cải cách hơn cứng nhắc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục