Tổng thống Iran Rouhani kêu gọi đoàn kết khu vực

Trong chuyến thăm đến Afghanistan, Tổng thống Rouhani đã kêu gọi các nước trong khu vực đoàn kết và tăng cường hợp tác.
Tổng thống Iran Rouhani kêu gọi đoàn kết khu vực ảnh 1Tổng thống Hasan Rouhani phát biểu tại lễ mừng năm mới Nowruz ở Kabul. (Nguồn: AP)

Ngày 27/3, Tổng thống Iran Hasan Rouhani đã đến Afghanistan trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia Nam Á này.

Nhân lễ Nowruz, lễ mừng năm mới theo lịch Ba Tư, Tổng thống Rouhani đã kêu gọi các nước trong khu vực đoàn kết và tăng cường hợp tác.

Phát biểu tại Kabul, Tổng thống Iran cho rằng việc Mỹ và các nước đồng minh đưa binh sỹ tới Afghanistan đã mang lại bạo lực và chủ nghĩa cực đoan cho quốc gia Nam Á này.

Trong thời gian ở thăm Kabul, Tổng thống Rouhani và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon tại một hội nghị các nước nói tiếng Farsi nhằm thảo luận phương thức tăng cường hợp tác giữa ba nước.

Chuyến thăm của Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh hơn một tuần nữa, Afghanistan sẽ tiến hành cuộc tuyển cử trên cả nước vào ngày 5/4 và liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu đang đẩy nhanh tiến độ rút binh sỹ khỏi nước này.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Karzai đã tỏ thái độ cứng rắn đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan khi từ chối ký Hiệp định An ninh song phương (BSA) với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục