Tổng thống Iran Rouhani: Mỹ đang cố hủy hoại nền kinh tế Iran

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Rouhani nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng hủy hoại nền kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo bằng cách tạo ra "một cuộc chiến kinh tế."
Tổng thống Iran Rouhani: Mỹ đang cố hủy hoại nền kinh tế Iran ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, ngày 26/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết đất nước ông đang trong một cuộc chiến kinh tế với Mỹ.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Rouhani nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng hủy hoại nền kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo bằng cách tạo ra "một cuộc chiến kinh tế."

Nhà lãnh đạo Iran cũng đổ lỗi cho Mỹ về những khó khăn kinh tế của Tehran song nêu rõ: "Mỹ không thể đánh bại đất nước chúng tôi, kẻ thù không thể khiến chúng tôi quỳ gối."

[Thống đốc BCI cáo buộc Mỹ tước đoạt lợi ích kinh tế của Tehran]

Những bình luận trên được Tổng thống Rouhani đưa ra một ngày sau khi những người biểu tình phản đối tình trạng kinh tế đi xuống của Iran đã đụng độ với cảnh sát trước quốc hội.

Đây là cuộc đụng độ đầu tiên như vậy kể từ sau những cuộc biểu tình tương tự nổ ra tại đất nước này hồi đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục