Tổng thống Iran sẽ hội đàm với lãnh đạo các nước vùng Caspian

Tổng thống Rouhani sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Caspian, ký tuyên bố chung của hội nghị và một số văn kiện chiến lược quan trọng về hợp tác giữa năm nước vùng biển Caspian.
Tổng thống Iran sẽ hội đàm với lãnh đạo các nước vùng Caspian ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: EFE-EPA/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani có kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm với lãnh đạo năm nước vùng biển Caspian trong chuyến thăm sắp tới tới thành phố Aktau của Kazakhstan, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nước vùng biển Caspian.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Iran Parviz Esmaili ngày 8/8 cho biết, Tổng thống Rouhani sẽ tới Aktau vào ngày 11/8 tới.

[Iran muốn thúc đẩy và phát triển hợp tác với Triều Tiên]

Theo ông Esmaili, Tổng thống Rouhani sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Caspian, ký tuyên bố chung của hội nghị và một số văn kiện chiến lược quan trọng về hợp tác giữa năm nước vùng biển Caspian.

Bên lề hội nghị, ông Rouhani sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan và lãnh đạo những nước Caspian khác. Các nước nằm kề biển Caspian bao gồm Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục