Tổng thống Iran thăm Venezuela để tăng quan hệ

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tới Caracas trong chuyến thăm chính thức Venezuela, nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương.
Ngày 25/11, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tới Caracas trong chuyến thăm chính thức Venezuela nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Ahmadinejad sẽ có cuộc hội đàm cùng ngày với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Trước khi diễn ra chuyến thăm của ông Ahmadinejad, đầu tuần này, tại Caracas đã diễn ra hội thảo với sự tham dự của các doanh nhân Iran đại diện 70 công ty có quan hệ làm ăn với Venezuela nhằm thảo luận các biện pháp xúc tiến thương mại giữa hai nước.

Venezuela là chặng dừng chân tiếp theo của Tổng thống Ahmadinejad trong chuyến công du châu Phi và Mỹ Latinh, qua 5 nước gồm Gambia, Brazil, Bolivia, Venezuela và Senegal.

Tại Bolivia, ông Ahmadinejad đã hội đàm với Tổng thống Evo Morales.

Hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định quyền của mọi quốc gia được phát triển năng lượng hạt nhân vì các mục đích hòa bình.

Hai nhà lãnh đạo cũng ký một thỏa thuận cho phép tăng sự tham gia của Iran vào việc nghiên cứu mỏ tại khu vực sa mạc rộng lớn Salar de Uyuni của Bolivia, nơi có trữ lượng lớn lithium - một khoáng chất quan trọng được sử dụng trong pin sạc cho điện thoại di động, máy tính xách tay và ôtô chạy điện.

Hiện các công ty của Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc đang chạy đua nhau để đầu tư vào khu vực này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục