Tổng thống Iran tuyên bố có thể khôi phục chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố nước này có thể khôi phục một phần chương trình hạt nhân của mình nếu các cường quốc thế giới không thực thi đến cùng thỏa thuận ký với Tehran năm 2015.
Tổng thống Iran tuyên bố có thể khôi phục chương trình hạt nhân ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 13/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này có thể khôi phục một phần chương trình hạt nhân của mình nếu các cường quốc thế giới không thực thi đến cùng thỏa thuận mang tính bước ngoặt ký kết với Tehran hồi năm 2015.

Tuyên bố trên của ông Rouhani được đưa ra một ngày trước khi Iran kỷ niệm một năm đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Theo thỏa thuận, Iran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân mà Phương Tây nghi ngờ được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Đổi lại, các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân này đem lại lợi ích to lớn vì nó giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định, đồng thời cảnh báo rằng việc vi phạm thỏa thuận sẽ "gây tổn hại cho mọi người."

Ông cũng thông báo với người dân Iran rằng nước này "hoàn toàn sẵn sàng" và có thể khôi phục chương trình hạt nhân của mình một cách nhanh chóng nếu các cường quốc thế giới vi phạm thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục