Tổng thống Iran tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai, ngày 5/8, một ngày sau khi có sự phê chuẩn của Đại Giáo chủ Iran.
Ngày 5/8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai trong một buổi lễ được tổ chức tại Quốc hội nước này.

Tham dự có khoảng 240 trong tổng số 290 nghị sĩ cùng đông đảo các giáo sĩ.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, Tổng thống Ahmadinejad nêu rõ cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/6 đánh dấu bước khởi đầu của sự thay đổi lớn ở Iran và trên thế giới.

Ông cam kết bảo vệ hiến pháp và biên giới của Iran, chống lại "những kẻ áp bức và những hình thức phân biệt đối xử", vì lợi ích của tất cả các quốc gia trên thê giới.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai xung quanh tòa nhà Quốc hội Iran nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Ahmadinejad.

Theo các nhân chứng, cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập bên ngoài Quốc hội phản đối lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức diễn ra một ngày sau khi Thủ lĩnh tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei chính thức phê chuẩn nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Ahmadinejad.

Quyết định của Đại giáo chủ Khamenei được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa các phe phái đối lập ở Iran vẫn chưa lắng dịu sau cuộc bầu cử gây tranh cãi mà phe đối lập cho rằng có sự gian lận nhằm đảm bảo chiến thắng cho đương kim Tổng thống Ahmadinejad.

Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ quyết định không chúc mừng ông Ahmadinejad sau lễ nhậm chức.

Phát ngôn viên của Chính phủ Đức nói: "Xét bối cảnh của việc tái đắc cử gây tranh cãi, thủ tướng sẽ không viết thư chúc mừng như thường lệ".

Trong khi đó, Mỹ không bình luận về tính hợp pháp của cuộc bầu cử và Nhà Trắng lên án Chính phủ Iran đàn áp những người biểu tình đối lập.

Tuy nhiên, Chính phủ Iran khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở nước này diễn ra công bằng và minh bạch. Tehran cáo buộc các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, là "kẻ đồng lõa" trong vụ bạo động đẫm máu sau bầu cử ở Iran.

Theo hãng tin IRNA, Iran sẽ truy tố những quan chức an ninh có hành xử thô bạo với những người biểu tình bị giam giữ tại trại giam Kahrizak.

Thông báo của Hội đồng An ninh Tối cao Iran nêu rõ toàn bộ những quan chức phạm luật đều bị cách chức và sẽ bị truy tố.

Tuần trước, nhà chức trách Iran đã đóng cửa trại giam Kahrizak ở phía Nam thủ đô Tehran sau khi phe đối lập cáo buộc về tình trạng ngược đãi người bị giam giữ tại đây./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục