Tổng thống Israel Shimon Peres thăm chính thức VN

Tổng thống Shimon Peres, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Israel đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức VN từ ngày 22-26/11.
Ngày 22/11, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Shimon Peres, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Israel đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 26/11.

Cùng tham dự Đoàn có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Daniel Hershkowitz; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Orit Noked; Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Efrat Duvdevani; Tổng Vụ trưởng, Bộ Khoa Khoa học và Công nghệ Menachem Greenblum; Trợ lý Tổng thống Hasson Hasson; Cố vấn chính trị Tổng thống Nadav Tamir; Phó Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Yona Bartal; Phó Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Yoram Raviv.

Tổng thống Shimon Peres sinh ngày 2/8/1923, từ năm 1934-1937, ông học tại trường Geula ở Tel Aviv, sau đó học trường Nông nghiệp Ben Shemen. Từ năm 1949-1952 ông tham gia khóa học tại chức Quản trị cao cấp, khoa Nghiên cứu xã hội, Đại học Harvard.

Từ năm 1959-1965, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ năm 1966-1974, ông giữ nhiều chức vụ cấp Bộ trưởng các Bộ: Giao thông Vận tải, Thông tin, Truyền thông...

Năm 1974, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1984-1986, ông là Thủ tướng Israel. Năm 1986-1988 ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Năm 1988-1992, ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Năm 1992-1995, ông là Bộ trưởng Ngoại giao.

Năm 1994, ông nhận giải thưởng Nobel vì hòa bình cùng với Yitzhak Rabin và Chủ tịch PLO Yasser Arafat. Năm 1995-1996, ông là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 1996, ông thành lập Trung tâm Peres vì hòa bình để thúc đẩy tiến trình hòa bình thông qua các hiệp định kinh tế và xã hội với người Palestine.

Từ 1997-2007, ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các Bộ: Hợp tác khu vực, Ngoại giao, phát triển vùng Nêgếp và Galilê.

Ngày 13/6/2007, ông được bầu làm Tổng thống thứ 9 của Nhà nước Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục