Tổng thống Italy bác yêu cầu ân xá cho ông Berlusconi

Tổng thống Italy cảnh báo về việc Italy có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng chính phủ mới và bác yêu cầu ân xá cho ông Berlusconi.
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano ngày 13/8 đã cảnh báo các lực lượng chính trị của nước này về những vấn đề phức tạp có thể phát sinh nếu Italy lâm vào một cuộc khủng hoảng chính phủ mới.

Trong một tuyên bố được cơ quan báo chí Phủ tổng thống phát đi cùng ngày, Tổng thống Napolitano nhấn mạnh rằng điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và một loạt tín hiệu cho thấy triển vọng Italy thoát ra khỏi tình trạng suy thoái.

Ngoài ra, ông Napolitano cũng bác yêu cầu ân xá cho cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người vừa bị kết án tù giam với tội danh trốn thuế.

[Tòa Italy y án 4 năm tù với cựu thủ tướng Berlusconi]

Trước đây, ông Berlusconi từng bị đưa ra xét xử nhiều lần và bị tuyên có tội liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng tất cả phán quyết đều bị đảo ngược ở tòa án cấp cao hoặc hết hạn thi hành do vẫn ở cương vị thủ tướng nên ông được miễn truy tố và thụ án.

Tháng Ba vừa qua, ông Berlusconi bị kết án một năm tù giam vì tội đăng tải nội dung các cuộc nghe lén điện thoại của cảnh sát.

Ngoài ra, các công tố viên Italy cũng đang tìm cách đưa ra tòa vụ cựu Thủ tướng Berlusconi hối lộ 3 triệu euro (3,9 triệu USD) cho một thượng nghị sỹ để lôi kéo ông này gia nhập đảng của mình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục