Tổng thống Italy kêu gọi quét sạch tội phạm khỏi giới chính trị

Tổng thống Italy Napolitano thừa nhận chính trị Italy đã bị "tha hóa nghiêm trọng" và cuốn vào các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực và từ lâu đã rơi vào vòng xoáy tham nhũng.
Tổng thống Italy kêu gọi quét sạch tội phạm khỏi giới chính trị ảnh 1Tổng thống Italy Giorgio Napolitano. (Nguồn: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, trong một bài phát biểu được cho là mạnh mẽ nhất của một nhà lãnh đạo Italy vào tệ nạn tham nhũng và cấu kết với mafia, Tổng thống Giorgio Napolitano đã khẳng định rằng, nhà nước Italy chưa bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh chống lại các hình thức tham nhũng và bắt tay với tội phạm trong chính giới nước này.

Phát biểu hôm 10/12 tại một học viện của thủ đô, Tổng thống Napolitano thừa nhận rằng, nền chính trị Italy đã bị "tha hóa nghiêm trọng," bị cuốn vào những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực và từ lâu đã rơi vào vòng xoáy của tham nhũng.

Ông kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị và bản thân các chính trị gia phải đoàn kết trong việc quét sạch tội phạm khỏi giới chính trị, làm trong sạch hệ thống chính trị của đất nước và thực hiện những cải cách cần thiết để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Những tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm vụ bê bối mafia đã mua chuộc hàng loạt quan chức các cấp của thủ đô Rome và vùng Lazio đang làm rung chuyển hệ thống chính trị Italy.

Tuần trước, 37 người đã bị bắt và hơn 100 người đã bị điều tra, hầu hết trong số đó là các quan chức của thủ đô Rome, trong đó có cả cựu thị trưởng Gianni Alemanno, vì tội cấu kết với mafia, tham nhũng, hối lộ, tạo các điều kiện thuận lợi để mafia trúng nhiều gói thầu lớn trị giá nhiều triệu euro liên quan đến xây dựng cơ bản trong 5 năm, từ 2008 đến 2013.

Massimo Carminati, kẻ được cho là bố già đứng đầu hệ thống mafia này đã bị bắt. Các tài sản trị giá 200 triệu euro cũng bị tịch thu.

Theo báo chí Italy, cuộc điều tra đang được tiếp tục mở rộng và không loại trừ, Viện công tố Rome sẽ cho bắt thêm nhiều nghi phạm mới.

Hôm 10/12, cảnh sát tài chính đã lục soát các văn phòng của công ty vệ sinh môi trường đô thị AMA, cơ quan do thành phố Rome điều hành, để tìm kiếm các bằng chứng liên quan đến vụ bê bối.

Cảnh sát nghi ngờ Carminati và băng nhóm của hắn đã kiểm soát nhiều hoạt động xử lý rác thải của AMA, kiếm lợi hàng triệu euro, sau khi đã hối lộ cho một quan chức cao cấp của AMA.

Viện công tố Rome cũng đang thẩm tra hàng loạt giấy tờ tài chính của chính quyền thành phố trong những năm dưới quyền của thị trưởng Alemanno.

Trước đó, một nguồn tin của cảnh sát cho biết, cảnh sát đã tìm thấy trong nhà của Salvatore Buzzi, cánh tay phải của Carminati và là trung gian thương lượng giữa mafia và các quan chức tha hóa, một cuốn sổ ghi chi tiết số tiền mà mafia đã trao cho các quan chức trong một thời gian dài.

Vụ bê bối đã tác động nghiêm trọng đến chính quyền thủ đô Rome, khi hàng loạt quan chức bị bắt, bị điều tra và một số người đã phải từ chức.

Điều này buộc thị trưởng đương nhiệm Ignazio Marino và đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền phải tiến hành một loạt các thay đổi nhân sự nhằm đối phó với tình hình.

Thị trưởng Marino tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp nhằm duy trì hoạt động của chính quyền Rome, đồng thời loại bỏ những kẻ tham nhũng khỏi đội ngũ.

Hôm 9/2, Thủ tướng Matteo Renzi cũng khẳng định chính phủ sẽ đưa ra những cải cách về luật hình sự để nâng hình phạt tối thiểu cho tội tham nhũng từ 4 năm lên 6 năm tù, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục để thu giữ tài sản của những kẻ tham nhũng.

Giới bình luận chính trị Italy cho rằng, phản ứng của Thủ tướng Renzi và đảng Pd là nhanh chóng và hợp lý trong hoàn cảnh uy tín đang sa sút của họ có thể bị tác động mạnh hơn vì vụ bê bối ở thủ đô Rome, dù scandal này không dính dáng gì đến thị trưởng Marino.

Cuộc thăm dò mới công bố của Viện nghiên cứu dư luận Piepoli cho thấy, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Pd đã giảm 1,5% so với tuần trước, xuống còn 38%. Trong khi đó, đảng Liên đoàn Phương Bắc có xu hướng bài nhập cư và chống EU tiếp tục tận dụng sự sa sút này để giành lấy cử tri. Liên đoàn Phương Bắc đã tăng 1% so với tuần trước, đạt 13,5%, vượt mặt đảng Forza Italia của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi thành đảng lớn thứ 3 ở Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục