Tổng thống Karzai: Afghanistan không cần binh sỹ Mỹ

Tổng thống Afghanistan tuyên bố các binh sỹ Mỹ có thể rời nước này vào cuối năm nay vì quân đội đã sẵn sàng tiếp quản.
Tổng thống Karzai: Afghanistan không cần binh sỹ Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội ngày 15/3, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố các binh sỹ Mỹ có thể rời nước này vào cuối năm nay vì quân đội của ông, hiện đã bảo vệ 93% lãnh thổ, đã sẵn sàng tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh đầy đủ.

Tổng thống Karzai tái khẳng định lập trường rằng ông sẽ không ký Hiệp định An ninh Song phương (BSA) với Mỹ mà theo đó sẽ cho phép một số binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan sau đợt rút quân cuối cùng, trừ phi hòa bình được thiết lập ngay lập tức.

Ông khẳng định lực lượng an ninh Afghanistan đã đủ mạnh để bảo vệ nước này mà không cần đến sự trợ giúp của lực lượng quốc tế.

Ông Karzai sẽ từ chức sau cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5/4 tới vì theo Hiến pháp Afghanistan, ông không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Trong khi đó, cả 10 ứng cử viên ra tranh cử tổng thống đều tuyên bố sẽ ký BSA nếu thắng cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục