Tổng thống Karzai công bố danh sách nội các mới

Ngày 19/12, Tổng thống Afghanistan đã công bố danh sách nội các mới gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 11 người được tái bổ nhiệm.
Trong một nỗ lực nhằm thực hiện cam kết thúc đẩy cải cách và xây dựng một chính phủ trong sạch, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 19/12 đã công bố danh sách nội các mới.

Nội các mới của Afghanistan gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 11 người được tái bổ nhiệm.

Dự kiến, danh sách này sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong những ngày tới nhằm chấm dứt tình trạng tê liệt chính trị kéo dài từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 8 vừa qua tại quốc gia Nam Á này.

Giới phân tích đánh giá việc công bố danh sách nội các mới là thử nghiệm đầu tiên đối với cam kết xây dựng một chính quyền trong sạch, có trách nhiệm và loại bỏ hoàn toàn nạn tham nhũng của Tổng thống Karzai.

Ông Karzai đang chịu sức ép ngày càng lớn của quốc tế yêu cầu chính phủ phải hành động mạnh mẽ chống tham nhũng để tiến tới chấm dứt hoạt động nổi dậy của phiến quân Taliban.

Cộng đồng quốc tế cho rằng tình trạng tham nhũng tràn lan đã cản trở các nỗ lực chống khủng bố tại nước này.

Liên hợp quốc và nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã cảnh báo hàng tỷ USD viện trợ cho Afghanistan sẽ bị cắt nếu chính phủ mới của ông Karzai không bài trừ được nạn tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục