Tổng thống Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 25/2 đã kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25/4 tới.
Tổng thống Kazakhstan kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm ảnh 1Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Nguồn: AP)

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 25/2 đã kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25/4 tới.

Phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Nazarbayev nêu rõ "vì lợi ích và ý nguyện của người dân... tôi đã quyết định và ký một sắc lệnh kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào ngày 26/4/2015."

Ông cho biết sẽ thông báo sau về quyết định có tham gia cuộc bầu cử tổng thống này hay không.

Tuần trước, đảng Nur Otan cầm quyền của Tổng thống Nazarbayev và Quốc hội Kazakhstan đã đề nghị ông tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử tổng thống sớm này được cho là sẽ giúp ông Nazarbayev tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Trung Á này bắt đầu xuất hiện những khó khăn.

Tổng thống Nazarbayev, 74 tuổi, đã lãnh đạo Kazakhstan - quốc gia gồm 17 triệu dân, từ năm 1989./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục