Tổng thống Kazakhstan thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev thăm chính thức Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbaev ngày 20/2 đã rời Astana đi Bắc Kinh, thăm chính thức Trung Quốc ba ngày nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Nazarbaev sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về mở rộng quan hệ hợp tác mọi mặt giữa Kazakhstan và Trung Quốc, đồng thời trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, trong đó có triển vọng phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được tiến hành trong năm nay tại Astana.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nazarbaev cũng sẽ gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc. Dự kiến, hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung và ký nhiều hiệp định hợp tác giữa các tập đoàn, công ty của hai nước.

Bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Kazakhstan và Trung Quốc năm 2010 vẫn đạt 20,4 tỷ USD.

Hai nước đều chủ trương phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đa dạng, đồng thời thúc đẩy các dự án khai thác năng lượng, chú trọng mở rộng hợp tác khoa học-kỹ thuật và tiếp xúc nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục