Tổng thống Kazakhstan: Xung đột tại Ukraine là “vô nghĩa”

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev cho rằng cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine là “vô nghĩa,” đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tìm cách giải quyết cuộc xung đột này.
Tổng thống Kazakhstan: Xung đột tại Ukraine là “vô nghĩa” ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) hội đàm cùng người đồng cấp Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đang ở thăm Ukraine.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 22/12 cho rằng cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine là “vô nghĩa,” đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tìm cách giải quyết cuộc xung đột này.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Nazarbayev nói: “Tôi kêu gọi Nga và Ukraine tìm cách thỏa hiệp. Tình hình này là vô nghĩa và không nên để tiếp diễn.”

Tuy nhiên, ông Nazarbayev không chỉ rõ bên nào có lỗi trong cuộc xung đột giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai do Nga ủng hộ, khiến gần 4.700 người thiệt mạng.

Phát biểu trên, được ông Nazarbayev đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, được đánh giá là có sức nặng đáng kể do Kazakhstan là một phần của Liên minh Hải quan - khối thương mại do Nga đứng đầu mà Moskva coi là một đối trọng với Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục