Tổng thống lâm thời Ai Cập thông qua luật bầu cử quốc hội mới

Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã thông qua luật bầu cử quốc hội mới, theo đó dành một số ghế nhất định cho các nữ nghị sỹ và người Cơ đốc giáo.

Ngày 5/6, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã thông qua luật bầu cử quốc hội mới, theo đó dành một số ghế nhất định cho các nữ nghị sỹ và người Cơ đốc giáo.

Trong một tuyên bố, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết luật bầu cử mới quy định Quốc hội sẽ bao gồm 567 thành viên, trong đó có 540 nghị sỹ được bầu và số còn lại sẽ do Tổng thống chỉ định. 24 ghế sẽ dành cho các nghị sỹ người Cơ đốc giáo, chiếm 4%, và ít nhất 12% tổng số ghế (tương đương 70 ghế) được dành cho các đại biểu nữ.

Luật mới cũng cho phép Ủy ban bầu cử quốc gia ấn định ngày tổ chức bầu cử các cơ quan lập pháp Ai Cập.

Tổng thống lâm thời Adly Mansour có quyền ban hành các bộ luật do Quốc hội Ai Cập đã bị giải tán kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng Bảy năm ngoái. Việc ban hành luật bầu cử mới là giai đoạn cuối cùng trong lộ trình hướng tới dân chủ do cựu Tư lệnh quân đội Abdel Fattah el-Sisi đề xuất.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức hồi cuối tháng Năm vừa qua, cựu Tư lệnh el-Sisi đã giành thắng lợi áp đảo với 96,9% số phiếu ủng hộ và trở thành tổng thống đắc cử mới của quốc gia Bắc Phi này.

Cũng trong ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cam kết sẽ hợp tác với Tổng thống mới đắc cử Abdel Fattah el-Sisi và chính phủ mới của Ai Cập, nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược và các lợi ích chung.

Theo người phát ngôn Marie Harf, Mỹ sẽ cử một phái đoàn ngoại giao do cố vấn cấp cao Thomas Shannon dẫn đầu tới tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống el-Sisi vào ngày 8/6 tới.

Về việc Saudi Arabia kêu gọi một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ Ai Cập khắc phục các khó khăn kinh tế, bà Marie Harf cho rằng chỉ riêng sự hỗ trợ của quốc tế sẽ không tạo sự ổn định cho nền kinh tế Ai Cập.

Chính quyền mới tại Cairo cần ưu tiên cải cách kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục