Tổng thống Mali ban bố tình trạng khẩn cấp trong 10 ngày

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita ngày 5/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ nước này trong thời gian 10 ngày.
Tổng thống Mali ban bố tình trạng khẩn cấp trong 10 ngày ảnh 1Binh sỹ thuộc phái bộ EU điều tra tại hiện trường một vụ tấn công ở Mali. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita ngày 5/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ nước này trong thời gian 10 ngày.

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên được đưa ra trong một cuộc họp Nội các đặc biệt do Tổng thống Keita chủ trì.

Tuyên bố từ Nội các Mali nêu rõ: "Tình trạng khẩn cấp tiếp tục được ban bố, sau đợt áp dụng tình trạng khẩn cấp kết thúc hôm 31/3, do tình hình an ninh trên toàn Mali và tiểu vùng thường xuyên bị đe dọa khủng bố.”

Nhà chức trách Mali cho biết trong đợt ban bố tình trạng khẩn cấp kết thúc ngày 31/3 vừa qua các lực lượng an ninh đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi và tịch thu nhiều phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục