Tổng thống Mauritania tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai

Lễ nhậm chức của Tổng thống Abdel Aziz diễn ra tại Sân vận động Olympic ở thủ đô Nouakchott với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo các nước châu Phi.
Tổng thống Mauritania tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai ảnh 1Tổng thống Mohamed Ould Abdel Aziz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai lãnh đạo quốc gia Tây Bắc Phi này.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Abdel Aziz diễn ra tại Sân vận động Olympic ở thủ đô Nouakchott với sự tham dự của một số nhà lãnh đạo các nước châu Phi như Gambia, Guinea Bissau, Mali, Senegal và Cộng hòa Chad, cùng hàng nghìn người ủng hộ.

Phát biểu trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Abdel Aziz cam kết giải quyết các vấn đề mà Mauritania đang phải đối mặt như nạn nghèo đói, tình trạng tham nhũng và quản lý yếu kém.

Ông Aziz cho biết trong nhiệm kỳ 5 năm tới, chính phủ của ông cũng sẽ tập trung đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và khủng bố, đồng thời tăng cường sức mạnh của quân đội nước này.

Trong cuộc bầu cử diễn ra hồi trung tuần tháng Sáu vừa qua, đương kim Tổng thống Abdel Aziz đã giành được gần 82% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử đã bị hầu hết các đảng đối lập tẩy chay.

Ông Abdel Aziz là một cựu tướng quân đội, giành quyền lãnh đạo tại quốc gia Tây Bắc Phi này trong cuộc đảo chính hồi tháng 8/2008. Ông đã có chiến dịch tranh cử mạnh mẽ dựa vào thành công trong việc đấu tranh chống các nhóm vũ trang có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Mauritania cũng như các nước láng giềng vùng Sahel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục